Dấu chân lính truy nã

Thứ hai, 29/06/2015 12:22

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tội phạm hình sự như giết người, lừa đảo, đánh bạc, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao... có xu hướng gia tăng. Diễn biến phức tạp về tình hình phạm pháp hình sự là một trong những nguyên nhân cơ bản tăng đầu vào của đối tượng truy nã (ĐTTN). Theo Đại tá Nguyễn Tuấn-Trưởng phòng CSTNTP CA TT-Huế, trước đây, khi CSTN chuyên trách chưa thành lập thì công tác truy nã còn một số hạn chế.

Từ năm 2010, khi Phòng CSTNTP được thành lập, lực lượng CSTN chuyên trách đạt được nhiều kết quả quan trọng, mang tính đột phá. Cụ thể là tỷ lệ bắt, vận động đầu thú ĐTTN cao; kiềm chế, làm giảm số ĐTTN phát sinh; qua đó làm giảm mạnh số ĐTTN theo hàng năm. Trong 5 năm qua, Phòng CSTNTP đã bắt, vận động, đầu thú, thanh loại 376 đối tượng. Trong đó, việc phá thành công nhiều chuyên án, vụ án được lãnh đạo Bộ CA, CA tỉnh TT-Huế đánh giá rất cao, nhân dân khen ngợi.

Điển hình là vụ phá thành công chuyên án “129X”, bắt ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Ngô Xu (1952, trú xã Lộc Sơn, H.Phú Lộc. TT-Huế) đã dìm chết 2 người con ruột xuống giếng. Sau khi gây án, Ngô Xu bỏ trốn biệt tích, không có bất kỳ liên lạc nào về gia đình, lẩn trốn nhiều nơi khác nhau, vào tận trong các vùng dân tộc thiểu số đổi thành họ tên mới và lập gia đình với một người phụ nữ khác. Các TS đã nhiều lần vào miền Nam và các tỉnh Tây Nguyên để xác minh thông tin. Rạng sáng 9-9-2010, Tổ công tác đã bắt Ngô Xu tại Đắc Lắc sau hơn 15 năm lẩn trốn.

Vụ bắt ĐTTN Nguyễn Văn Hiển sau 31 năm lẩn trốn cũng minh chứng sự mưu trí, nhiệt huyết của những người lính truy nã. Hiển là ĐTTN bỏ trốn trong thời gian thụ án tại Trại giam Thanh Lâm- Tổng cục VIII Bộ CA từ những năm 1983 và có 3 tiền án về các tội danh khác nhau. Sau khi rà soát, TS  phát hiện 1 đối tượng có tên là Nguyễn Hữu Sơn (Sơn say), làm nghề mổ dê tại ngã 3 Quán Rớ, P. Hương Chữ (TX Hương Trà, TT-Huế) có nhiều đặc điểm giống Nguyễn Văn Hiển từ dáng người, nói giọng miền Bắc... Tuy nhiên, để tránh việc truy bắt oan sai, TS đã bí mật lấy dấu vân tay của Sơn để đối chiếu với Hiển trong QĐTN thì trùng khớp, liền bắt giữ Hiển. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thay đổi tên để nhập hộ khẩu tại TP Huế và lẩn trốn hơn 31 năm nay.

Lực lượng CSTNTP lấy lời khai các đối tượng truy nã vừa sa lưới.

Trung úy Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ TS Phòng CSTNTP chia sẻ: “Cứ mỗi lần nghe tin báo từ Gia Lai, Đắc Lắc hay Đắc Nông, nghi vấn về ĐTTN đang lẩn trốn, sau khi được sự đồng ý của cấp trên, các TS tức tốc lên đường bằng xe khách. Tiếp đó, các anh mượn xe máy của đồng nghiệp đang công tác tại các tỉnh bạn, rồi chạy hàng trăm cây số để đến nơi cần xác minh... Trong những chuyến đi vất vả, gian khổ ấy; có khi tổ công tác gần đến nơi thì bị “động” nên đối tượng đã rút đi nơi khác. Nhưng không vì thế mà mình lại nản lòng; qua đó lại có thêm kinh nghiệm cho những cuộc tìm kiếm tiếp theo. Dấu chân lính truy nã in dấu hầu như trên khắp mọi miền của đất nước”.

Đại tá Nguyễn Tuấn cho biết, ngoài nhiệm vụ truy bắt, lực lượng CSTNTP tăng cường bám địa bàn, hướng về cơ sở, gần gũi nhân dân, chú trọng phát động nhân dân... Xem xét từng tính chất của vụ án, các quan hệ nhân thân, độ tuổi của đối tượng, các TS nắm cụ thể địa chỉ của người thân trong gia đình và bản thân đối tượng. Rồi, đích thân đồng chí Trưởng phòng viết thư tay để phân tích, thuyết phục kèm thư kêu gọi đầu thú của Liên ngành tỉnh (CA-VKS-TA) để gửi cho đối tượng nhằm động viên, vận động ra đầu thú đạt hiệu quả cao. Những năm gần đây, tỷ lệ ĐTTN đầu thú đạt khoảng 40%.

Ngày 28-6, tròn 5 năm ngày thành lập Phòng CSTNTP CA tỉnh TT-Huế. Là đơn vị sinh sau đẻ muộn nhưng Phòng liên tiếp lập nhiều chiến công, được lãnh đạo Bộ CA và tỉnh TT-Huế ghi nhận, vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ CA, nhiều CBCS vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ CA, UBND tỉnh, Giám đốc CA tỉnh TT-Huế.

H.Lan